Nga chuyển giao 13 xe chiến đấu bộ binh cho Venezuela

Thứ Sáu, 29/03/2013, 21:19
Ngày 28/3, Trung tâm phân tích về thương mại vũ khí toàn cầu có trụ sở tại Moscow cho biết, lực lượng vũ trang Venezuela mới nhận được 13 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 do Nga sản xuất.

Theo trung tâm này, chuyến tàu chở lô xe BMP -3 đã cập cảng Puerto Cabello. Đây là thương vụ chuyển giao vũ khí bằng đường biển đầu tiên của Venezuela kể từ khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời.

Năm 2009, Venezuela đã đặt mua 129 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và bắt đầu nhận chiếc đầu tiên vào năm 2011. Hiện vẫn chưa biết Nga đã chuyển giao bao nhiều chiếc BMP -3 cho Venezuela.

Đầu tháng 3/2013, một nguồn tin thân cận với giới sản xuất vũ khí của Nga cho hay, Moscow sẽ tiếp tục hợp tác kỹ thuật quân sự với Venezuela bất kể ai nắm quyền thay ông Chavez.

Các quan chức cho biết các hợp đồng mà Nga đã ký với Venezuela bao gồm việc xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí và các trung tâm sửa chữa thiết bị quân sự. Từ năm 2005 đến 2007, Venezuela đã mua từ Nga số lượng vũ khí trị giá 4 tỷ USD, bao gồm máy bay chiến đấu Sukhoi, trực thăng tấn công, 100.000 vũ khí hạng nhẹ chủ yếu là súng trường tấn công AK 103.Venezuela cũng được Nga nhượng quyền sản xuất loại súng trường tấn công AK 103.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Năm 2010, Chính phủ Venezula cũng được bảo lãnh một khoản vay trị giá 2,2 tỉ USD để mua một số lượng lớn vũ khí do Nga sản xuất bao gồm 92 xe tăng chiến đấu chủ lực T72M1M, xe bọc thép BTR - 80 và các hệ thống pháo.

Theo các chuyên gia Nga, Venezuela sẽ trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 2 của Nga chỉ sau Ấn Độ vào năm 2015

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.