Nga bổ sung 4 tàu mới cho lực lượng ở Bắc Cực

Thứ Ba, 28/05/2013, 19:59
Ngày 27/5, Cơ quan An ninh Liên bang Nga(FSB) cho biết sẽ triển khai 4 tàu chiến mới trước năm 2020 để bảo vệ các lợi ích của nước này ở Bắc Cực.

Lực lượng bảo vệ bờ biển trực thuộc FSB sẽ tiếp nhận những tàu chiến mới này trước năm 2020, đây là một trong các lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ các lợi ích của Nga tại khu vực Bắc Cực.

Theo thông tin từ FSB, Nga sẽ xây dựng 11 cơ sở bảo vệ biên giới cùng với hệ thống giám sát tự động, đây là một phần trong chương trình Bảo vệ biên giới của Liên bang Nga giai đoạn 2012 -2020.

Ảnh: Minh hoạ.

Nga sẽ chính thức đặt mục tiêu triển khai một lưc lượng vũ trang hỗn hợp gồm quân đội, các đơn vị bảo vệ bờ biển, biên phòng vào năm 2020 để bảo vệ các lợi ích chính trị và kinh tế ở Bắc Cực.

Tháng 10/2012, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố nước này có nguy cơ mất chủ quyền tại Bắc Cực vào giữa thế kỷ 21 nếu họ không khẳng định lợi ích quốc gia ở Bắc Cực từ bây giờ

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.