Nga: Thêm bằng chứng chống lại Thứ trưởng Tài chính

Thứ Tư, 05/12/2007, 15:19
Tòa án thành phố Moskva ngày 4/12 đã từ chối đề nghị thả Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak cho dù Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin đứng ra bảo lãnh. Tin từ hãng Interfax cho biết, cơ quan điều tra vừa có thêm một số bằng chứng quan trọng về các vụ làm giả giấy tờ và biển thủ hàng triệu USD công quỹ của ông Sergei Storchak.

Phải nói rằng, vụ bắt giữ Thứ trưởng Tài chính, một nhân vật có quan hệ rộng và được giới tài chính mến mộ đã gây một cú sốc lớn đối với các ông chủ nhà băng Nga và chính giới nước này.

Tháng trước, trong một báo cáo điều tra sơ bộ, ông Sergei Storchak bị cáo buộc tham nhũng 43 triệu USD. Lệnh bắt ông được ban hành chỉ một ngày trước khi ông tháp tùng Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin sang công du Nam Phi.

Vladimir Markin, phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra quốc gia cho biết, hiện cơ quan điều tra đang lần theo dấu vết và tìm hiểu vai trò của Sergei Storchak trong các vụ thương thuyết với Kuwait về món nợ của Nga với các quốc gia Vùng Vịnh tháng 1/2005.

Theo biên bản được ký kết hồi tháng 5/2006, Nga đã trả Kuwait 600 triệu USD bằng hàng hóa và 1 tỷ USD tiền mặt

Phan Hiển
.
.
.