Nga: Lục quân nhận 750 thiết bị quân sự vào năm 2014

Thứ Tư, 02/10/2013, 12:46
Ngày 1/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lục quân nước này sẽ tiếp nhận hơn 750 thiết bị quân sự trong năm 2014.

Các thiết bị này bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander - M, hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado G, hai loại xe bọc thép chống mìn Typhoon và Tigr -M.

Trong năm 2013, theo số liệu của bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng lục quân nước này đã tiếp nhận 600 thiết bị quân sự các loại bao gồm cả pháo tự hành 152 - mm Msta - S và các phương tiện liên lạc và chỉ huy. Ngoài ra hơn 100 xe tăng T - 72 và 100 xe chiến đấu bộ binh BMP - 2 sau đại tu đã được chuyển cho các đơn vị chiến đấu.

Hiện nay lực lượng lục quân Nga có tổng quân số khoảng 300.000 người bao gồm cả lính nghĩa vụ và quân nhân chuyên nghiệp

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander - M.
Xe bọc thép chống mìn Typhoon.
Xe tăng T - 72.
Xe chiến đấu bộ binh BMP -2.
Pháo tự hành 152-mm Msta-S.

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.