Nga - Trung Quốc: Ưu tiên mở rộng hợp tác năng lượng

Thứ Ba, 28/09/2010, 10:09
Tin từ hãng Itar-Tass cho hay, hôm 26/9, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bắt đầu chuyến công du Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Chuyến đi nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào gọi đây là bước tiến, tạo nên kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào còn bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ tăng cường việc trao đổi chiến lược song phương, hợp tác thiết thực trên mọi lĩnh vực và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương đang tiến triển nhanh chóng.

Về phần mình, trong lần thứ 5 gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kể từ đầu năm tới nay, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng, các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Nga và Trung Quốc mang lại lợi ích cho nhà nước và người dân cả hai bên. Các văn kiện hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là minh chứng cho sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, tin tưởng chuyến thăm Trung Quốc lần này sẽ góp phần tăng cường quan hệ Nga-Trung.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã thống nhất về sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai quốc gia.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung tăng cường một cách toàn diện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Ngoài ra, hai bên còn ký thỏa thuận về cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan cùng những thỏa thuậnthương mại trên các lĩnh vực khai mỏ, năng lượng hạt nhân và ngân hàng. Và khi những thỏa thuận về năng lượng đạt kết quả tốt, Nga sẽ ký các hợp đồng thương mại lớn với Trung Quốc, dự kiến vào giữa năm 2011. Được biết, cuối tháng 8 vừa qua, Nga đã mở đường ống dẫn dầu dài 1.000km từ Đông Siberia tới Trung Quốc

Sông Thương
.
.
.