Nga - Mỹ: Tranh cãi về vụ va chạm vệ tinh

Thứ Bảy, 14/02/2009, 14:08
Một chuyên gia vũ trụ cao cấp của Nga cho rằng: Mỹ có lỗi trong vụ va chạm vệ tinh hôm 10/2 giữa một vệ tinh thương mại nặng 560kg thuộc Công ty Iridium của Mỹ và một vệ tinh nặng 950kg của Nga trên vùng trời Siberia, ở độ cao gần 780km vì vệ tinh của Nga đã bị hỏng, còn vệ tinh của Công ty Iridium hoàn toàn có thể điều chỉnh được quỹ đạo.
>> Lần đầu tiên trong lịch sử hai vệ tinh đâm nhau

Giữa lúc mà căng thẳng Nga - Mỹ về kế hoạch lá chắn tên lửa của Washington ở Đông Âu cùng việc Moskva tăng cường các căn cứ quân sự ở hai vùng ly khai của Gruzia còn chưa được giải quyết thì quan hệ ngoại giao giữa hai nước này lại có  thêm một "gánh nặng" mới.

Đó là cuộc tranh cãi xung quanh việc cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về vụ va chạm vệ tinh hôm 10/2 giữa một vệ tinh thương mại nặng 560kg thuộc Công ty Iridium của Mỹ và một vệ tinh nặng 950kg của Nga trên vùng trời Siberia, ở độ cao gần 780km.

Theo báo cáo từ NASA, vụ va chạm đã tạo ra nhiều đám mây bụi khổng lồ có vận tốc cao, đe dọa những vệ tinh không người lái trong các quỹ đạo gần đó. Dù đều hy vọng các mảnh vụn sẽ bị cháy rụi trong bầu khí quyền của Trái Đất, song cả Nasa và Lực lượng không gian của Nga vẫn đang theo dõi sát sao các mảnh vỡ.

Igor Lisov, một chuyên gia vũ trụ cao cấp của Nga, cho rằng, Mỹ có lỗi trong vụ va chạm trên vì vệ tinh của Nga đã bị hỏng, còn vệ tinh của Công ty Iridium hoàn toàn có thể điều chỉnh được quỹ đạo.

Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Mỹ với sự giúp sức của NASA đã thành lập mạng thám báo vũ trụ với nhiệm vụ chính là bảo vệ các nhà du hành vũ trụ, đưa ra cảnh báo khi có bất cứ đe dọa nào đến Trạm không gian quốc tế (ISS).

Trong khi đó, phát ngôn viên của Công ty Iridium Elizabeth Mailander cũng khẳng định rằng công ty này có thể chuyển quỹ đạo của bất cứ vệ tinh nào trong tổng số 65 vệ tinh đang hoạt động để tránh vụ va chạm nếu được cảnh báo trước. Nhưng đã không có bất cứ cảnh báo nào được đưa ra bởi các cơ quan chức năng.

Về phía Mỹ, mạng thám báo vũ trụ lại lập luận rằng họ quá bận rộn với việc theo dõi 18.000 vật thể trên quỹ đạo, và chỉ có thể theo sát một số nguy cơ nhất định bởi không đủ nguồn lực làm tất cả… Tranh cãi vẫn tiếp tục, cả Nga và Mỹ đều cho rằng họ đã làm tròn trách nhiệm của mình

Sông Thương
.
.
.