Mỹ kỷ niệm 7 năm "sự kiện 11/9/2001"

Thứ Sáu, 12/09/2008, 08:09

Mỹ đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 7 năm "sự kiện 11/9/2001", đồng thời tuyên bố tiếp tục truy lùng trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn cẩn trọng khi tuyên bố, việc để Osama bin Laden tự do sống ngoài vòng pháp luật là do lỗi của quân đội và cơ quan tình báo Mỹ. Theo thống kê, 7 năm sau "sự kiện 11/9/2001", Al Qaeda không những không bị tiêu diệt, mà còn tiến hành hàng loạt hoạt động bạo lực trên khắp Pakistan và Afghanistan.

Kể từ sau "sự kiện 11/9/2001", cả Osama bin Laden và "Phó tướng" Ayman al-Zawahiri đều còn sống bất chấp sự truy lùng gắt gao cùng số tiền thưởng lớn của Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế và điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.

Thực tế cho thấy, cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động không mang lại hiệu quả đáng kể nào. Lầu năm góc vừa thừa nhận đang thất bại tại Afghanistan

P.A
.
.
.