Mỹ đình chỉ bay với F35

Thứ Bảy, 23/02/2013, 15:30
Ngày 22/5/2013, Bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo, Bộ này đã ra lệnh đình chỉ bay với loại máy bay Lockheed Martin F-35 Lightning II sau khi phát hiện vấn đề trên động cơ của một chiếc F35.

Thông tin từ "Lầu Năm Góc" cho biết, trong cuộc kiểm tra thường nhật các máy bay F35A tại căn cứ không quân Edwards ở California, các nhân viên kỹ thuật đã phát hiện một vết nứt trên động cơ của một chiếc F35. Để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh đình chỉ bay với tất cả máy bay F35.

Máy bay chiến đấu F35.

Chương trình chế tạo máy bay chiến đấu F35 là một trong các chương trình tốn kém nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, lúc đầu chương trình này là sự hợp tác của Mỹ và một loạt quốc gia như Anh, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ…,với tên gọi là Joint Strike Fighter. Việc F35 bị đình chỉ bay là một trở ngại lớn với chương trình này. Lệnh đình chỉ bay có hiệu lực với 34 chiếc F35 đang được sử dụng trong chương trình huấn luyện tại Florida và Arizona và 17 chiếc vừa được chế tạo hiện đang trải qua quá trình thử nghiệm.

Trong tháng 1/2013, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã phải buộc cho "nằm đất" 25 chiếc F35B (phiên bản cất và hạ cánh thắng đứng) dự định biên chế cho lực lượng Lính thủy đánh bộ sau khi phát hiện một lỗi trong quá trình sản xuất.

Bộ Quốc phòng Mỹ dự định mua 2.443 máy bay F35. Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Mỹ thì chi phí sản xuất một chiếc F35 đã tăng gấp đôi kể từ khi Mỹ và các đối tác khởi động chương trình Joint Strike Fighter vào năm 2001

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.