Mỹ: đấu súng dữ dội, một người chết

Chủ Nhật, 14/06/2015, 19:29
Ngày 13/6, một vụ đọ súng dữ dội đã nổ ra trước cửa Sở Cảnh sát TP Dallas (DPD), bang Texas (Mỹ).

Theo Reuters, cảnh sát trưởng Dallas David Brown cho biết, lúc rạng sáng, một chiếc xe vận tải nhẹ bất ngờ xuất hiện trước trụ sở DPD, đâm vào một xe cảnh sát và nghi can bên trong xả súng vào tòa nhà.

Cảnh sát đã bắn trả và nghi can lái xe bỏ chạy. Một cuộc truy đuổi chóng mặt diễn ra. Chiếc xe dừng lại bên ngoài một tiệm thức ăn nhanh ở TP Hutchins, cách Dallas 16km. Nghi can và lực lượng an ninh lại đọ súng. Cảnh sát bắn hỏng chiếc xe bằng súng trường cực mạnh. Nghi can trong xe tự xưng James Boulware, lên án cảnh sát Dallas đã cướp con hắn và buộc tội hắn là khủng bố.

Vết đạn lỗ chỗ trên cửa kính sau vụ đấu súng.

Sau đó, một sĩ quan dùng súng bắn tỉa hạ gục nghi can. Cảnh sát đã phát hiện một số quả bom được gài bên ngoài trụ sở DPD. Một quả phát nổ khi robot di dời nó, đội phá bom của DPD kích nổ quả thứ hai gài dưới gầm một xe cảnh sát. Báo chí đưa tin, năm 2013, cảnh sát TP Paris, cách Dallas 160km, từng bắt giữ một người tên James Boulware.

Khi đó tên Boulware này tàng trữ nhiều vũ khí và đe dọa giết gia đình, tấn công trường học, nhà thờ… Cảnh sát trưởng Brown khẳng định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Nguyễn Minh ( theo Reuters)
.
.
.