Mỹ: Xét xử kẻ lừa đảo chuyên quyên tiền cho các quỹ bầu cử
Nếu Norman Hsu không phải là nhân vật gây quỹ hàng đầu của đảng Dân chủ thì phiên toà của ông ta cũng chẳng thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Theo giới truyền thông, Norman Hsu từng giúp quyên góp hơn 1,2 triệu USD cho cựu đệ nhất phu nhân, Thượng nghị sỹ, ứng cử viên Tổng thống 2008 Hillary Clinton cùng một số ứng cử viên khác của đảng Dân chủ trong mấy năm qua. Ngoài bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Barack Obama cũng từng nhận được khá nhiều tiền do Norman Hsu huy động, quyên góp giúp.
Nếu bị kết tội, Norman Hsu sẽ phải bóc lịch tới 45 năm cùng khoản tiền phạt hàng triệu USD. Tại phiên tòa ở
Theo hồ sơ của toà án, Norman Hsu từng bỏ trốn sang Hongkong sau khi bị buộc tội kinh doanh quần áo nhập khẩu giả tại bang
Norman Hsu bị bắt hôm 6/9 tại bang
Ngay sau khi vụ bê bối của Norman Hsu bị lộ tẩy, cả bà Hillary Clinton và ông Barack Obama đều tuyên bố tặng các tổ chức từ thiện số tiền họ từng nhận từ "kẻ lừa đảo".
Được biết, bà Hillary Clinton đã trả lại 850.000 USD cho 260 người và 23.000 USD cho Norman Hsu.
Việc nhận và trả lại tiền quyên góp cho quỹ tranh cử Tổng thống kể trên là chưa từng có trong lịch sử bầu cử ở Mỹ
