Một ngân hàng ở Pháp bị phạt 6,3 triệu USD vì giao dịch nội gián

Thứ Hai, 07/07/2008, 12:00

Vừa bị tai tiếng sau vụ lừa tiền 7,8 tỷ USD của một nhân viên trong ngân hàng, Societe Generale còn bị Ngân hàng trung ương Pháp phạt 6,3 triệu USD vì những giao dịch nội gián đã xảy ra hồi đầu năm.

Quyết định này được đưa ra hôm 5/7 khiến ngân hàng lớn thứ 2 của Pháp lâm vào tình cảnh khó khăn. Nguồn tin từ hãng AP cho biết, Ban lãnh đạo Societe Generale đang xem xét việc có nên khởi kiện giao dịch viên Jerome Kerviel hay không. Hồi tháng 1, anh này thực hiện các giao dịch ảo để rút 7,8 tỷ USD tiền trong các tài khoản của khách hàng và đem đi đánh bạc.

Nhà chức trách Pháp vẫn đang tiến hành điều tra xem liệu có ai đứng đằng sau các hoạt động của Jerome Kerviel hay không. Hai báo cáo hồi tháng 5 cho thấy, một số giám đốc điều hành các chi nhánh của Societe Generale đã phát lờ cảnh báo của cấp dưới về hoạt động của Kerviel. Hiện tại Jerome Kerviel đã được thả và tìm được việc mới trong một công ty tư vấn máy tính

Sông Thương
.
.
.