Mexico: Tội phạm tiếp tục hoành hoành

Thứ Ba, 24/08/2010, 09:35
Việc phát hiện thi thể mất đầu của 4 người đàn ông bị treo lủng lẳng trên một cây cầu ở Cuernavaca hôm 22/8 đúng thời điểm đang diễn ra cuộc chiến của 2 trùm ma túy tại khu vực này càng chứng tỏ một thực tế đang diễn ra ở Mexico - tội phạm tiếp tục hoành hành bất chấp những cố gắng của chính phủ.

Băng nhóm do Hector Beltran Leyva cầm đầu đã nhận trách nhiệm về vụ giết người kể trên bằng cách để lại thông điệp trên xác các nạn nhân.

Giới truyền thông cho biết, nội chiến trong băng đảng ma tuý Beltran Leyva đã xảy ra sau khi tên trùm Arturo Beltran Leyva bị giết chết hồi tháng 12/2009. Và tới nay cuộc chiến giữa nhóm theo Hector Beltran Leyva, em trai của Arturo Beltran Leyva với nhóm theo Edgar Valdez Villareal, trùm ma túy người Mỹ có biệt danh Barbie vẫn chưa chấm dứt.

Kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon lên nắm quyền và đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy (tháng 12/2006) đến nay đã có hơn 28.000 người thiệt mạng, trong đó có cả binh lính và cảnh sát

PV
.
.
.