Malaysia và Singapore cùng xây đường sắt cao tốc

Thứ Tư, 20/02/2013, 19:30
Ngày 19/2/2013,Thủ tướng Malaysia Najib Razak và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long đã công bố việc chính phủ hai nước chính thức đồng ý hợp tác xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc vào năm 2020.

Tuyến đường sắt kéo dài 300 km sẽ liên kết thủ đô hai nước và khiến tuyến đường di chuyển từ Singapore đến Kuala Lumpur chỉ kéo dài 90 phút.

Theo thông tin, thỏa thuận này sẽ giúp cả hai nước phát triển. Thỏa thuận xây dựng đường sắt cao tốc từng bị đình hoãn do thiếu hụt ngân sách từ phía Malaysia.

Ảnh minh họa.

Hiện có rất nhiều nhà thầu nước ngoài tìm cách giành được hợp đồng này. Nhật Bản với công nghệ tàu cao tốc Shinkansen đã làm việc với chính phủ hai nước từ giai đoạn lập dự án, tuy nhiên Nhật Bản cũng sẽ phải cạnh trạnh với một loạt đối thủ khác như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc

Thanh Bình (theo NHK)
.
.
.