Malaysia: Giám đốc cơ quan điều tra dính tham nhũng

Thứ Bảy, 03/11/2007, 13:33
Ngày 2/11, một trong những quan chức cấp cao nhất của cảnh sát Malaysia đã bị bắt vì tội tham nhũng.

Ramli Yusoff, Giám đốc cơ quan Điều tra tội phạm kinh tế đã bị khởi tố sau khi cảnh sát phát hiện ông đang che giấu tài sản của mình bằng việc bán tống bán tháo bất động sản trị giá 1 triệu ringgit và 154.000 cổ phiếu của một nhà máy.

Vụ việc bắt đầu từ khi cảnh sát Malaysia phát hiện việc buôn gian bán lận của một công ty. Sau khi bị bắt và xử 2 năm tù giam, Giám đốc công ty này đã khai ra Ramli Yusoff. Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia cũng vào cuộc điều tra.

Và Ramli Yusoff đã trở thành sĩ quan cảnh sát cao cấp nhất từ trước tới nay trong lịch sử Malaysia bị xét xử vì tội tham nhũng.

Hiện giờ, ông được tại ngoại sau khi nộp phạt 20.000 ringgit nhưng sẽ phải xuất hiện trước tòa vào ngày 15/1/2008. Nếu bị xử có tội, Ramli Yusoff sẽ phải ngồi tù 20 năm

Anh Tuấn
.
.
.