Liên Hiệp Quốc: 6,8 triệu người Syria cần viện trợ nhân đạo

Thứ Tư, 31/07/2013, 16:28
Ngày 30/7/2013, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ( UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) cho biết, khoảng 6,8 triệu người Syria cần viện trợ nhân đạo khi đang phải sống trong tình trạng bất ổn về an ninh kể từ tháng 3/2011.

Cũng theo OCHA, Liên Hợp Quốc và các đối tác đã tổ chức 21 đoàn xe trở hàng viện trợ cung cấp thực phẩm, nước uống, vật tư y tế cho gần 1,8 triệu người.

Trong cuộc họp báo hàng ngày tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tại Newyork, phát ngôn viên của Tổ chức này ông Eduardo del Buey cho biết, chương trình Lương thực thế giới _“The World Food Program - WFP) đã làm việc với 22 tổ chức phi chính phủ nhằm tìm kiếm nguồn thực phẩm trợ giúp cho khoảng 2,4 triệu người .

Người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo ông Buey, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác đã cung cấp các vật tư y tế cho nhiều nạn nhân của xung đột trên tại Syria, 153.000 trẻ em cũng nhân được các hỗ trợ y tế từ UNICEF.

Vị quan chức này, Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đã giúp đỡ cho hơn 1,4 triệu người tại Syria trong năm 2013.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng 100.000 người và khoảng 7,8 triệu người phải đi tị nạn

Bình Nguyễn (theo PressTV)
.
.
.