Lễ khai mạc Olympic Mùa đông Sochi: Bữa tiệc màu sắc và ánh sáng

Thứ Bảy, 08/02/2014, 14:51
Olympic Mùa đông lần thứ 22 đã khai mạc vào 23h ngày 7/2 (giờ Hà Nội) với những tiết mục đặc sắc nhất. Nước Nga chủ nhà đã có sự chuẩn bị công phu cho lễ khai mạc sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất mà nước này tổ chức trong 20 năm qua.

Bé gái 11 tuổi, Liza Temnikova là nhân vật chính trong lễ mở màn với màn trình diễn trên không.
Những miếng ghép thể hiện những quang cảnh đặc trưng của nước Nga xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu.
Những bông hoa tuyết khổng lồ tượng trưng cho mùa đông.
Sau đó những bông hoa tuyết biến thành các vòng tròn biểu trưng cho tinh thần Olympic.
Pháo hoa bắn bên ngoài sân vận động Fisht.
Nước chủ nhà đã huy động một đội biểu diễn đông đảo nhất.
Màn ánh sáng huyền ảo phỏng theo màu sắc quốc kỳ Nga.
Cung điện mùa đông nổi tiếng được tái hiện trên sân vận động Fisht.

Lễ khai mạc có sự góp mặt của các quan chức hàng đầu nước Nga như Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Nga

Ngoài ra, hơn 50 nguyên thủ của quốc gia và vùng lãnh thổ cũng hiện diện tại lễ khai mạc Olympic.
Thượng cờ Olympic là nghi lễ không thể thiếu tại bất cứ một kỳ Thế Vận Hội nào.
"Búp bê quần vợt Nga" - người đẹp Maria Sharapova có vinh dự được chọn làm người rước đuốc trong lễ khai mạc.
Ngọn đuốc được các vận động viên nổi tiếng của xứ sở Bạch Dương truyền tay nhau trước khi được thắp trên đài lửa của sân vận động Fisht
Nơi nó sẽ cháy sáng cho đến tận ngày 23/2.
Các đoàn vận động viên tiến vào sân vận động. Đoàn thể thao Hy Lạp luôn được ưu tiên xuất phát đầu tiên bởi đất nước này là nơi khai sinh phong trào Olympic.
Đoàn vận động viên Canada, đoàn chủ nhà cũng là đoàn đứng thứ nhất của kỳ Olympic mùa đông cách đây 4 năm.
Đoàn thể thao Mỹ, quốc gia có tiềm lực thể thao mạnh nhất thế giới.
Đoàn thể thao Anh, nước chủ nhà Olympic mùa hè 2012.
Một đại diện của châu Á – đoàn thể thao Hàn Quốc.

Cường quốc thể thao châu Á - Trung Quốc cũng góp mặt tại kỳ Thế Vận Hội này. Khu vực Đông Nam Á có 3 nước cử vận động viên tới Olympic Sochi là Thái Lan, Đông Timo, Philippine.

Đoàn thể thao nước chủ nhà – Liên bang Nga.
Lễ khai mạc tiếp diễn với những tiết mục đầy công phu của nước Nga.
Lịch sử hào hùng của nước Nga thời Liên Xô cũng được tái hiện.
Cùng với quá trình công nghiệp hoá nổi tiếng
Vở vũ kịch nổi tiếng Hồ Thiên Nga xuất hiện trên sân khấu.
Ba linh vật của Olympic lần này thỏ xám, gấu Bắc cực và báo.
Màn múa tập thể đậm chất văn hoá Nga.

Bình Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.