Lào và Myanmar chung tay xây cầu bắc qua sông Mekong

Thứ Năm, 02/05/2013, 21:55
Báo Vientiane Times đưa tin, ngày 2/5, Lào và Myanmar chính thức khởi công xây dựng chiếc cầu dài 691m, rộng 8,5m, có tải trọng 75 tấn bắc qua sông Mekong, nối tỉnh Louangnamtha của Lào với vùng Kengluk thuộc bang Shan của Myanmar.

Theo ông Xaysongkham Manotham, giám đốc dự án xây dựng cầu, chi phí cho dự án này rơi vào khoảng 18 triệu USD.

Dự kiến cây cầu sẽ được đưa vào sử dụng vào năm cuối năm 2015 và sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch, khắc phục những hạn chế của vận tải thủy giữa 2 quốc gia, nâng cao năng lực đảm bảo an ninh và cứu hộ trên sông Mekong thông qua các hoạt động phối hợp chung.

Lào và Myanmar chung tay xây cầu bắc qua sông Mekong. Ảnh minh họa.

Dự án này được Lào và Myanmar ấp ủ từ một thập kỷ trước và trong chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong hồi tháng 7/2011, một thỏa thuận xây dựng cầu đã được hai bên ký kết.

Đây được coi là nỗ lực của cả hai bên để phá vỡ những rào cản tại khu vực Địa Trung Hải, trong cuộc chiến chống đói nghèo và góp phấn vào việc thiết lập kết nổi trong khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh kinh tế thế giới trì trệ như hiện nay

Hà Khổng (theo Prensa Latina)
.
.
.