Lãnh tụ Fidel Castro bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đàm phán song phương Cuba- Mỹ

Thứ Tư, 28/01/2015, 11:16
Theo báo Granma – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, trong bức thư gửi Liên đoàn Sinh viên Đại học (FEU) Cuba, lãnh tụ Fidel Castro đã đưa ra nhận định chính thức của mình kể từ sau tuyên bố lịch sử ngày 17/12/2014 giữa hai nước.

Trong bức thư, lãnh tụ Fidel bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán giữa Cuba và Mỹ: “Tôi không tin tưởng vào các chính sách của Mỹ, và tôi cũng chưa từng trao đổi điều gì với họ, nhưng điều này không có nghĩa là tôi từ chối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”.

Lãnh tụ Fidel Castro cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ và giữ gìn sự hợp tác, tình hữu nghị với tất cả mọi người trên thế giới, kể cả với các đối thủ chính trị của chúng tôi”.

Lãnh tụ Cuba nhận định, Chủ tịch Cuba Raul Castro “đã có những bước đi phù hợp với quyền hạn của mình” do Quốc hội Cuba trao cho.

Đặng Hà (theo Granma)
.
.
.