Làn sóng biểu tình phản đối TTIP ở châu Âu

Chủ Nhật, 19/04/2015, 16:54
Ngày 18/4, làn sóng biểu tình phản đối Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, đã nổ ra trên khắp khu vực châu Âu.

Phản đối diễn ra quyết liệt ở Đức khi riêng cuộc biểu tình ở thành phố Munich, thành phố miền Nam nước Đức, đã thu hút 23.000 người tham gia, trong khi số người tham gia biểu tình ở thành phố Leipzig là 2.000, Stuttgart 1.000 và Frankfurk 700.

Các cuộc biểu tình ở các thành phố khác của châu Âu diễn ra với quy mô nhỏ hơn, như ở thủ đô Brussels (Bỉ) là 2.000 người, thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) và thành phố Helsinki của Phần Lan đều là 1.000 người và chỉ khoảng 300 người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Varsava (Ba Lan) và 300 người khác ở thủ đô Prague (Cộng hòa Czech).

Hình ảnh trong các cuộc biểu tình phản đối TTIP châu Âu.

Làn sóng biểu tình nổ ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và EU dự định nối lại vòng đàm phán mới về TTIP tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 20/4 tới. Đây được xem là hiệp định đầu tư và thương mại tự do lớn nhất thế giới, với tham vọng hướng tới mục tiêu tạo ra một thị trường thống nhất với khoảng 1 tỉ người tiêu dùng.

Thỏa thuận này không chỉ giảm biểu thuế vốn đã thấp giữa EU và Mỹ mà còn làm hài hòa những quy định tới mức chưa từng có đối với một số hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, các nhà vận động ở châu Âu e rằng vì lợi ích lớn, người tiêu dùng có thể bị “bán rẻ” trong các cuộc đàm phán kín.

PV
.
.
.