LHQ cáo buộc Syria vi phạm nhân quyền

Thứ Tư, 30/11/2011, 11:33
Kịch bản Libya dường như đang được lặp lại với Syria khi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhận được cáo buộc chính quyền Damascus vi phạm nhân quyền và sát hại hàng trăm trẻ em. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây cũng đang hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với Libya khi nước này khước từ các đề xuất của Liên đoàn Arab (AL) và Pháp.

Đúng như dự đoán của nhiều nhà phân tích, tình hình ở Syria ngày càng trở nên phức tạp và hậu quả được dự báo là có thể sẽ giống như những gì xảy ra ở Libya. Nguyên do là vì hiện nay, sau hàng loạt đổ vỡ của các cuộc đàm phán với AL, Syria đang đối mặt với những cáo buộc mới. Không những phải chấp nhận bị AL trừng phạt về kinh tế, bị các quốc gia Arab tạm ngừng giao dịch thương mại, chính quyền Damascus còn bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Bản báo cáo do một nhóm điều tra thuộc Hội đồng nhân quyền LHQ thực hiện cho biết, ít nhất 256 trẻ em đã bị lực lượng quân đội chính phủ sát hại trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 11. Báo cáo khẳng định, nhiều em nhỏ trong số 256 em nói trên đã bị đánh đập, tra tấn cho tới chết.

Trong buổi công bố bản báo cáo tại Geneva (Thụy Sĩ), nhóm điều tra còn cho biết, hình phạt đánh đập dã man được quân đội Chính phủ Syria thực hiện với cả người lớn và trẻ em. Thậm chí, có nhiều bé trai còn bị tra tấn và cưỡng hiếp ngay trước mặt những người lớn tại phòng giam. Đưa ra những cáo buộc khá gây sốc này, nhóm điều tra còn khẳng định rằng, họ đã bị chính quyền Damascus cản trở rất nhiều trong quá trình thu thập bằng chứng và gặp gỡ, lấy lời khai của nhân chứng.

Cho đến nay, nhóm điều tra đã tiếp xúc với 223 nhân chứng và người làm chứng, trong đó có những người từng làm việc trong lực lượng quân đội Syria. Kinh hoàng nhất là câu chuyện về một bé gái 2 tuổi đã bị bắn chết bởi em là con của một người biểu tình chống chính phủ. Chưa hết, báo cáo còn khẳng định, chính phủ đã ra lệnh cho các binh sĩ quân đội có thể bắn chết người biểu tình trong khi họ không được trang bị vũ khí.

Người biểu tình đòi cải cách dân chủ ở Syria.

Một nhóm lính bắn tỉa được triển khai trên các tòa nhà để bắn vào đầu hoặc vào ngực những người biểu tình. Một nhân chứng từng làm việc trong quân đội chính phủ cho biết, đã đào ngũ sau khi chứng kiến cấp trên sát hại bé gái 2 tuổi ở Latakia. Trưởng nhóm điều tra, Paulo Sergio Pinheiro, công tố viên người Brazil cho biết, ủy ban nhân quyền LHQ sẽ ra cáo buộc giết người, tra tấn dã man, cưỡng hiếp... đối với lực lượng quân đội Syria.

Trên thực tế, một báo cáo trước đó được gửi cho LHQ đã khẳng định, ít nhất 3.500 người đã thiệt mạng trong các vụ trấn áp người biểu tình ở Syria từ hồi tháng 3 đến nay và đây được coi là những vụ trấn áp đẫm máu nhất trong số những vụ biểu tình phản đối chính phủ ở Trung Đông - Bắc Phi thời gian qua. Với những tư liệu thu thập được, ủy ban điều tra của Hội đồng nhân quyền LHQ đang kiến nghị LHQ và các nước khác phải gây áp lực đối với chính quyền Damascus nhằm chấm dứt các hoạt động trấn áp người biểu tình và thực hiện tiếp lệnh trừng phạt vừa được AL thông qua.

Đến chiều 29/11, chưa có lời bình luận nào từ phía Chính phủ Syria xung quanh những cáo buộc này. Song, Syria đã có những phản ứng khá mạnh trước lệnh trừng phạt của AL. Bộ trưởng Kinh tế Mohammed Nidal al-Shaar cảnh báo "các nguồn ngoại tệ" có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận và đầu tư của các quốc gia Arab tại Syria sẽ bị giảm.

Còn Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem gọi hành động của AL là "một tuyên bố chiến tranh kinh tế" và Syria sẽ rút 95% tài sản của nước này ở các quốc gia Arab. Đồng thời, ông Walid al-Moallem cũng cáo buộc cộng đồng quốc tế đang "làm ngơ" trước thực tế là chính các nhóm vũ trang đang gây tình trạng bạo lực tại Syria và kêu gọi các nước láng giềng ngừng cung cấp vũ khí và tài chính qua biên giới, đồng thời ngừng mọi chiến dịch truyền thông khiêu khích trên các kênh truyền hình Arab. Để chứng minh những tuyên bố của mình, ông Walid al-Moallem đã cho công bố một đoạn băng video cho thấy những hình ảnh sát hại dân thường được coi là do các nhóm vũ trang tiến hành...

Rõ ràng, những gì đang diễn ra ở Syria khiến người ta lo ngại về sự bất ổn đang ngày càng tiếp diễn và phát triển ở nước này. Có nhiều người cho rằng, Syria sẽ không như Libya hay Ai Cập, Tunisia. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc điều đó.

Sự thật là sau những "tháng ngày trăng mật" với Mỹ và các nước phương Tây, Syria giờ đang thật sự "vỡ mật" với hàng loạt mũi dùi chĩa từ nhiều phía. Kịch bản Libya liệu có lặp lại với Syria? Câu hỏi chưa có lời đáp song nếu nhìn tuần tự những gì đã diễn ra tại Libya, người ta cũng không khỏi lo ngại nguy cơ một cuộc nội chiến với chất xúc tác từ các quốc gia phương Tây

Huyền Chi

.
.
.