LHQ: Gần 100.00 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria

Thứ Sáu, 14/06/2013, 11:01
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/6, Cao ủy Liên Hiệp Quốc phụ trách về nhân quyền, bà Navanethem Pillay (còn gọi là Navi Pillay) cho biết, con số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Syria tính từ khi bắt đầu vào 3/2011 tới nay đã lên tới 93.000.

Theo bà Pillay, đây chỉ là con số ước tính, còn thực tế có thể cao hơn nhiều. Mức độ bạo lực ở Syria thực sự gây shock. Kể từ tháng 7/2012, trung bình mỗi tháng có khoảng 5.000 người thiệt mạng và tính đến tháng 12/2012, các cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng đã có 27.000 người.

Các trường hợp tử vong tập trung nhiều nhất ở các khu vực như thủ đô Damascus (17.800 người), Aleppo (11.900 người) và Idlib (10.300 người). Tiếp đó là Daraa (8.600 người), Hama (6.400 người) và Deir ez-Zor (5.700 người). Trong số này có 82,6% là đàn ông, ngoài ra là hơn 1.700 trẻ em có độ tuổi dưới 10. Bà Pillay cho biết: "Có rất nhiều trẻ em đã bị tra tấn, giết hại. Thậm chí có nhiều trường hợp cả gia đình thiệt mạng, trong đó có cả trẻ sơ sinh".

93.000 là tổng số người thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại Syria.

Báo cáo lần này của Cao ủy LHQ được thực hiện dựa trên các hồ sơ về các trường hợp tử vong với đầy đủ thông tin về tên, tuổi, ngày và nơi chết của nạn nhân. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp vẫn chưa được xác định.

Rõ ràng, theo lời bà Pillay, cuộc nội chiến nơi đây là quá tàn khốc. Trong mùa hè năm 2011, số người thiệt mạng trung bình hàng tháng chỉ vào khoảng 1.000 người, thế mà chỉ sau 1 năm, con số đó đã tăng gấp 5 lần.

Trước đó, hồi tháng 5/2013, con số mà LHQ đưa ra về số người thiệt mạng ở Syria là 82.000 trong khi theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (OSDH), thì con số này lại là 94.000.

Cuộc xung đột ở Syria bắt đầu từ những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 3/2011 và nhanh chóng trở thành cuộc nổi dậy vũ trang chỉ vài tháng sau đó

Hà Khổng (theo Ria)
.
.
.