Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SCO và BRICS tại Nga

Thứ Tư, 08/07/2015, 14:32
Từ ngày 8 – 10/7, tại thủ đô Ufa của Cộng hoà Bashkortostan, Nga, diễn ra Hội nghị thượng đỉnh quốc tế của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Năm nay, Nga giữ chức Chủ tịch luân phiên của cả hai tổ chức.

Dự kiến, việc bắt đầu mở rộng SCO sẽ được công bố tại Hội nghị lần này. Thành viên của SCO hiện gồm các nước Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ngoài ra là sự tham gia của Afghanistan, Iran, Mông Cổ, Ấn Độ và Pakistan dưới vai trò quan sát viên; Belarus, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ dưới vai trò đối tác đối thoại.

Osc: Nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh SCO và BRICS tại Ufa. (Ảnh: Sputnik).

Trong khi đó, thành viên của BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay dự kiến thông qua thỏa thuận kinh tế mới do các nước thành viên chuẩn bị, cũng như thành lập Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của nhóm. NDB được xem là sự thay thế cho hệ thống ngân hàng phương Tây, với mục đích hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển.

Khổng Hà (theo Sputnik)
.
.
.