Josef Fritzl đã lên kế hoạch bắt cóc khi con gái mới 12 tuổi

Thứ Tư, 07/05/2008, 09:47

Cảnh sát Áo ngày 6/5 cho biết Josef Fritzl đã lên kế hoạch bắt cóc và giam cầm con gái Elisabeth khi cô mới 12 tuổi. Nhưng phải tới 6 năm sau, hắn mới thực hiện thành công kế hoạch này.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát Áo cho biết, từ năm 1978, Josef Fritzl đã xây dựng căn phòng bí mật dùng làm nơi giam giữ con gái mình.

Căn phòng này rộng chừng 40m2, được ngăn làm đôi với 8 lớp cửa khác nhau. Josef Fritzl chỉ hành động một mình và không hé lộ bất kể thông tin gì cho vợ hay hàng xóm biết.

Trước khi nhốt Elisabeth xuống tầng hầm, Josef Fritzl cũng từng cưỡng hiếp một số phụ nữ trong vùng.

Tin từ đài BBC cho biết, chiều 7/5, Josef Fritzl sẽ có cuộc đối chất với công tố viên Áo và sau đó được đưa đi kiểm tra sức khoẻ, tinh thần.

Trước đó vài ngày, luật sư của Josef Fritzl là Rudolf Mayer đã tuyên bố thân chủ của ông không thể bị ngồi tù vì mắc chứng bệnh thần kinh

PV
.
.
.