Italia điều tra cáo buộc rửa tiền đối với ngân hàng Vatican

Thứ Năm, 23/09/2010, 11:30
Ngày 22/9, chính quyền Italia đã phong tỏa 23 triệu euro từ ngân hàng Vatican có tên là Viện phục vụ công việc tôn giáo, xử lý tài khoản của những dòng tu của Công giáo La Mã, vì nghi ngờ giới chức ngân hàng này có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trong khi đó, một số tờ báo đưa tin rằng, các công tố viên Italia đã đặt Chủ tịch Hội đồng quản trị Ettore Gotti Tedeschi cùng Tổng Giám đốc điều hành Paolo Cipriani của ngân hàng vào diện bị điều tra vì tham gia vào hai vụ chuyển khoản bất hợp pháp.

Các nhân viên điều tra của Italia đã phải mất 1 năm theo dõi việc chuyển tiền tại ngân hàng Vatican để xác định xem loại chuyển khoản nào đáng nghi ngờ. Cho đến chiều 22/9, tin từ hãng BBC cho hay, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ettore Gotti Tedeschi (người mới được bổ nhiệm hồi năm ngoái) đã không thể trả lời các nhân viên điều tra về nguồn gốc của số tiền được chuyển khoản.

Hiện tại, cơ quan điều tra mới xác định được 2 vụ chuyển khoản đáng ngờ gồm: 23 triệu euro bị tịch thu được một ngân hàng nhỏ ở Italia có tên là Credito Artigianato chuyển khoản cho ngân hàng Vatican. Ngoài ra, ngân hàng Vatican cũng đã nhận chuyển khoản tới 20 triệu euro từ quỹ JP Morgan ở Frankfurt (Đức) và sau đó định chuyển số tiền này tới ngân hàng Italia Banca del Fucino.

Hiện Vatican vẫn bày tỏ tin tưởng vào Chủ tịch Ettore Gotti Tedeschi và Tổng Giám đốc Paolo Cipriani. Được biết, đây không phải lần đầu ngân hàng Vatican bị điều tra. Hồi năm 1982, ngân hàng này đã có liên quan đến bê bối tài chính dẫn tới vụ sụp đổ của Banco Ambrosiano, ngân hàng tư lớn nhất Italia vào thời đó

Phạm Hương
.
.
.