Iraq: 47 người thiệt mạng trong một loạt vụ đánh bom

Thứ Tư, 07/08/2013, 18:44
Ngày 6/8, một loạt vụ đánh bom, nổ súng đã làm rung chuyển Iraq, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng.

Những vụ tấn công mới nhất xảy ra tại thời điểm người Hồi giáo tại quốc gia vùng Vịnh này chuẩn bị kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Chỉ riêng tại Baghdad đã xảy 8 vụ đánh bom xe và một loạt vụ nổ bom ven các tuyến đường giao thông. Các vụ đánh bom tại thủ đô của Iraq với mục tiêu là cả hai sắc tộc Suni và Shia đã khiến 31 người thiệt mạng và làm 120 người khác bị thương.

Đêm 6/8, một vụ đánh bom xe tại khu vực vực phía bắc thành phố  Baquba thuộc tỉnh Diyala đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người và làm hơn 15 người khách bị thương.

Ngoài ra, các vụ tấn công khác trên toàn lãnh thổ của Iraq cũng đã khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác thương vong.

Hiện trường một vụ đánh bom xe tại thành phố Barsa vào ngày 14/7/2013.

Trước đó, sáng ngày 6/8, Thủ tướng Iraq Nouri al - Maliki tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động chấn áp phiến quân nổi dậy.

Tháng 7/2013 vừa qua được xem là tháng đẫm máu nhất trong 5 năm qua. Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc được công bố vào ngày 1/8, 1000 người Iraq đã thiệt mạng trong tháng 7/2013

Bình Nguyễn (theo Press TV)
.
.
.