Iraq: 25 người thiệt mạng trong vụ đánh bom cảm tử

Chủ Nhật, 07/04/2013, 15:02
AFP dẫn nguồn ngày 6/4 từ báo cáo của cảnh sát Iraq cho biết, một vụ đánh bom liều chết vào một cuộc bầu cử ở miền Bắc nước này đã làm 25 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, một phần tử khủng bố đã ném lựu đạn vào đám đông tham dự buổi mít-tinh của một ứng cử viên trong chiến dịch tranh cử diễn ra vào ngày 20/4 sắp tới tại thành phố Baquba cách thủ đô Bagdad 60km về phía Bắc. Trước đó, kẻ đánh bom tự sát cũng cho kích nổ quả bom cài trên người.

Vị ứng cử viên may mắn đã không bị thương nhưng vụ nổ đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Buổi mít tinh diễn ra ngoài trời giữa các ủng hộ viên của một ứng cử viên đang chuẩn bị ra tranh cử trong cuộc bầu cử hội đồng tỉnh vào cuối tháng 4.

Vụ nổ bom lần này là sự cố mới nhất trong đợt gia tăng bất ổn trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử ngày 20/4. Theo các nguồn tin y tế và cảnh sát, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 ứng cử viên bị sát hại.

Trước đó, các cuộc bầu cử tại các tỉnh Anbar và Ninevah đã bị hoãn lại nhiều tháng vì những đe dọa về an ninh

Hà Khổng (theo AFP)
.
.
.