Iran lập căn cứ hải quân mới gần eo biển Hormuz

Thứ Hai, 05/11/2012, 17:47
Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 4/11, cho biết quân đội nước này đã thành lập một căn cứ hải quân mới gần eo biển Hormuz - tuyến đường biển chuyên chở khoảng 25% nhu cầu dầu thô của thế giới.

Đây là căn cứ thứ năm của Iran trong khu vực này, nằm gần thành phố cảng Bandar Lengeh ở tỉnh Hormozgan cách Teheran khoảng 1.100 km về phía nam.

Chuẩn đô đốc Hải quân Iran, Admiral Ali Fadavi cho biết lực lượng được bố trí tại căn cứ mới sẽ hoạt động trong khu vực từ đảo Qeshm và đảo Naze'aat đến phía tây đảo Kish.

Hải quân Iran. Ảnh: RIA.

Iran từng nhiều lần tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cửa ngõ để đi vào vịnh Ba Tư nhằm đáp trả bất cứ một cuộc tấn công từ bên ngoài vào quốc gia Hồi giáo này. Căn cứ hải quân lớn nhất của Iran cách eo biển này chừng 450 km, eo biển eo biển Hormuz là một eo biển hẹp, chiều ngang nơi hẹp nhất chỉ có 45 km

Thanh Bình (theo RIA)
.
.
.