Iran "đợi" hệ thống phòng phủ tên lửa Antey-2500 của Nga

Thứ Năm, 01/08/2013, 20:46
Đại sứ Iran tại Nga Mahmoud Reza Sajjadi ngày 31/7 cho biết, chính quyền Tehran đang đợi câu trả lời từ phía Moscow về đề nghị cung cấp cho Iran một hệ thống phòng không mới sau khi thương vụ S-300 đổ vỡ.

Năm 2007, Nga đã ký với Iran hợp đồng cung cấp 5 tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1 với giá trị 800 triệu USD nhưng vào ngày 22/9/2010, Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh hủy bỏ hợp đồng này sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1929 ngày 9/6/2010 áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Nghị quyết 1929 ngày 9/6/2010 của HĐBA LHQ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran trong đó có việc cấm chuyển giao các loại vũ khí, khí tài gồm tên lửa và các hệ thống tên lửa, xe tăng, trực thăng chiến đấu, chiến đấu cơ và tàu chiến.

Về phần mình, phía Iran cho rằng, S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không đơn thuần nên không nằm trong danh sách cấm của LHQ. Do đó, tháng 4/2011, Bộ Quốc phòng và Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran đã phát đơn kiện Nga về việc hủy bỏ hợp đồng cung cấp S-300 cho nước này lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ với mức tiền phạt lên tới 4 tỉ USD.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Để xoa dịu Iran, Moscow đã nhiều lần thuyết phục Tehran. Và gần đây nhất, theo nhật báo Kommersant của Ukraina, là đề nghị "đổi" hệ thống phòng thủ tên lửa Antey-2500 cho việc Tehran rút đơn kiện về thương vụ S-300. Trước đó, Nga cũng từng mời Iran tham khảo hệ thống phòng không tầm ngắn Tor nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ.

Hệ thống phòng phủ tên lửa Antey-2500.

"Rồng lửa" Antey-2500 là phiên bản cải tiến của tên lửa S-300V, còn có tên gọi khác là S300VM hay SA-23 Gladiator theo định danh của Nato. Antey-2500 có khả năng bắn hạ đồng thời 24 máy bay trong bán kính 200km hoặc đánh chặn 16 tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới tầm trung

Hà Khổng (theo Ria)
.
.
.