Iran chặn đứng âm mưu phá hoại cơ sở hạt nhân

Thứ Hai, 07/10/2013, 17:17
Ria Novosti dẫn lời Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 6/10 cho biết, Nhà chức trách Iran mới bắt giữ 4 nghi phạm âm mưu phá hoạt một cơ sở hạt nhân ở nước này.

Hãng tin Mehr dẫn lời ông Salehi: "Gần đây chúng tôi phát hiện hoạt động phá hoạt của một số cá nhân tại một cơ sở hạt nhân. Sở dĩ chúng tôi vẫn để họ tiếp tục hoạt động là để thu nhập thêm thông tin. Việc bắt giữ được thực hiện vào đúng thời điểm họ đang tiến hành các hành động phá hoại. Hiện chúng tôi đang giam giữ 4 đối tượng và chuẩn bị tiến hành thẩm vấn".

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran không đưa ra bất cứ thông tin gì về cơ sở hạt nhân trên.

Nhà chức trách Iran mới bắt giữ 4 nghi can âm mưu phá hoại một cơ sở hạt nhân ở nước này.

Vào tháng 8/2012, một nhóm những kẻ phá hoạt đã cho nổ tung đường dây cung cấp điện cho nhà máy làm giàu Uranium Fardow, và trước đó, năm 2010 đã có một cuộc tấn công mạng với virus Stuxnet chống lại chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.