Trong khi đó, chính quyền Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Ghi nhận của phóng viên cho hay, trưởng đoàn đàm phán Iran, thư ký Hội đồng an ninh tối cao Iran Saeed Jalili không hề biểu lộ dấu hiệu nào cho thấy Iran sẵn lòng giảm quy mô hoạt động hạt nhân của mình.
Hôm 25/2, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc, Chủ tịch Uỷ ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi cho biết, tại vòng đàm phán, Iran vẫn khẳng định quyền đầy đủ trong phát triển hạt nhân của mình và sự hợp tác của nước này với nhóm P5+1 phụ thuộc vào hành động của các cường quốc phương Tây.
 |
| Trưởng đoàn đàm phán Iran, thư ký Hội đồng an ninh tối cao Iran Saeed Jalili không hề biểu lộ dấu hiệu nào cho thấy Iran sẽ giảm quy mô hoạt động hạt nhân. |
Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, trong thời gian đàm phán, nước này sẽ đưa ra "gói đề xuất toàn diện" nhưng gói đề xuất trên có thể thay đổi phụ thuộc vào đề nghị của các nước thuộc nhóm P5+1. Cao ủy Liên minh châu Âu về An ninh và Đối ngoại Catherine Ashton bày tỏ: "Hy vọng Iran sẽ xem xét nghiêm túc và tích cực những đề xuất. Quả bóng đang ở sân của Iran". Một nguồn tin từ hãng AP cho hay, giới chức phương Tây đã đưa ra đề xuất là dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt về kinh doanh vàng và các kim loại quý khác với điều kiện Iran sẽ đóng cửa một cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Fordow, nơi nước này thực hiện hoạt động làm giàu uranium gây tranh cãi của mình.
Cho đến nay nhóm P5+1 và Iran đã thực hiện 4 vòng đàm phán về chương trình hạt nhân. 3 vòng đàm phán trước đều kết thúc trong bế tắc. Và sau một lần hội đàm không được, Iran lại phải hứng chịu thêm các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu. Lần này, liệu kết quả có lặp lại? Sau ngày đầu tiên đàm phán, khó có thể nói trước về cuộc đàm phán của nhóm P5+1 và Iran.
 |
| Ảnh chụp qua vệ tinh về lò phản ứng nước nặng ở Arak của Iran. |
Một số nhà ngoại giao cho rằng, có rất ít cơ hội để hai bên đạt được thỏa thuận trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Iran diễn ra vào tháng 6. Dẫu vậy, việc hai bên ngồi vào bàn đàm phán sau hàng loạt bế tắc đã là một dấu hiệu khả quan để giải quyết vấn đề. Hãng tin Reuters cho biết, diễn biến của cuộc họp ở thành phố Almaty được Israel theo dõi rất chặt chẽ.
Trước đó, chính quyền Tel Aviv từng tuyên bố có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu các biện pháp trừng phạt và ngoại giao không ngăn chặn được chương trình làm giàu uranium của Iran. Đến chiều 26/2, trong khi giới chức hai bên vẫn tiếp tục thảo luận trong căng thẳng thì hãng Telegraph của Anh đã cho công bố những hình ảnh thu được từ vệ tinh, cho thấy lò phản ứng nước nặng ở Arak của Iran đang vận hành. Cơ sở hạt nhân này từng bị Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) yêu cầu điều tra nhưng 18 tháng qua, không một quan sát viên nào của IAEA được phép đến đây.
Trên trang web của mình, hãng Telegraph còn miêu tả rằng, hơi nước bốc lên từ các thiết bị làm mát bằng không khí, chứng tỏ hoạt động sản xuất nước nặng đang diễn ra ở nhà máy này. Ngay lập tức, giới chức Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại đây có thể là kế hoạch B của Iran nhằm sản xuất bom hạt nhân bởi các các lò phản ứng sản xuất plutonium đòi hỏi phải có nước nặng