Hy Lạp: Khủng hoảng làm gia tăng bệnh tâm thần

Thứ Năm, 03/10/2013, 18:41
Theo báo cáo của Văn phòng nghiên cứu sức khỏe tâm thần thuộc Đại học Athens, Hy Lạp được công bố hôm 2/10, cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại nước này đã làm gia tăng 50% trường hợp rối loạn tâm thần trầm cảm.

Theo số liệu báo cáo, năm 2011, trong số 100 người chỉ 8 người nhiễm các triệu chứng lâm sàng của bệnh trầm cảm nhưng năm 2013, tỷ lệ này là 12/100.

Những nghiên cứu trước đây của Sở nghiên cứu sức khỏe tâm thần thuộc Đại học Athens cho thấy, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng cũng là khi căn bệnh này gia tăng, từ 3.3% năm 2008 đến năm tiếp theo đã là 6.8% và vào năm 2011 con số này là 8.2%.

Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Hy Lạp làm gia tăng số người mắc bệnh trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng, nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là phụ nữ ở độ tuổi 35-44 và 55-64, những người có trình độ học vấn thấp và thất nghiệp hoặc những người có thu nhập dưới 400 euros/tháng.

Kết quả chung của các cuộc nghiên cứu cũng như điều tra cho thấy, yếu tố kinh tế chính là nguồn căn của căn bệnh này

Hà Khổng (theo Prensa Latina)
.
.
.