Hé lộ về “lỗ hổng an ninh” trong Nhà Trắng

Thứ Ba, 08/12/2009, 08:30
Những ngày này, Tareq và Michaele Salani đang được báo giới Mỹ nhắc tới nhiều vì họ đã vào được Nhà Trắng để dự quốc tiệc do đích thân Tổng thống Barack Obama mời mặc dù không có giấy giới thiệu.

Sau vụ việc này, cơ quan mật vụ Mỹ bị kiểm điểm nặng nề và phải cải tổ lại hệ thống bảo vệ an ninh.

Tuy nhiên, khó ai có thể ngờ được rằng, đây không phải lần đầu, cơ quan mật vụ Mỹ mắc sai lầm như vậy. Một báo cáo mới nhất do chính cơ quan này cung cấp đã hé lộ rằng, từ năm 1980 đến nay, Nhà Trắng đã bị xâm phạm ít nhất 91 lần. Tờ Washingtonpost dẫn lời một quan chức an ninh cho hay, các vụ xâm phạm này thường được thực hiện bởi chính nhân viên an ninh liên bang hoặc người nhà của họ.

Vào thời ông Bill Clinton còn làm Tổng thống, một phụ nữ lạ mặt thậm chí không chỉ đột nhập được vào vườn trong Nhà Trắng mà còn có thể tiếp cận được ông Bill Clinton. Ngay sau đó, cơ quan an ninh đã phải kỷ luật một số sĩ quan cao cấp. Năm 2001, một người tên là Richard C.Weaver cũng đã đột nhập được vào Nhà Trắng ít nhất 3 lần...

Những tiết lộ này một lần nữa đã dấy lên những nghi ngại mới của dân chúng về công tác bảo vệ an ninh cho Tổng thống da màu đầu tiên của họ nhất là khi ông Barack Obama được đánh giá là một trong những Tổng thống bị nhận nhiều đe dọa tính mạng nhất trong lịch sử nước Mỹ

Anh Tuấn
.
.
.