Hành khách doạ đánh bom, chiến đấu cơ Mỹ xuất kích bảo vệ máy bay dân sự

Thứ Bảy, 26/07/2014, 18:34
Ngày 25/7, nhà chức trách Mỹ đã phải điều hai chiến đấu cơ F16 lên hộ tống chuyến bay WG772 của hãng hàng không Sunwing Airlines sau khi một hành khách doạ rằng mình có mang bom.

Chuyến bay xuất phát từ Torondo đến Panama đã buộc phải quay lại khi bay đến không phận Tây Virginia. Chiếc máy bay Boeing 737 mang theo 183 hành khách được hai chiếc máy bay chiến đấu F16 hộ tống  ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ 45 phút sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Toronto.

Một video quay lại cảnh trên khoang máy bay sau đó cho thấy, lực lượng cảnh sát vũ trang SWAT đã can thiệp. Hành khách gây rối tên là  Ali Shahi 25 tuổi quốc tịch Canada.

Chiến đấu cơ F16 của Lực lượng Cận vệ quốc gia Mỹ đã xuất kích hộ tống máy bay hành khách của Canada. Ảnh: USToday.

Thông tin ban đầu cho biết, Ali đã nói với một tiếp viên trên máy bay rằng anh ta có một quả bom và doạ cho nổ.

Phát ngôn viên hãng hàng không Sunwing Janine Chapman cho biết, chuyến bay này sẽ khởi hành lại vào chiều 25/7

Bình Nguyễn (theo CBS New)
.
.
.