Hàng trăm người di cư thiệt mạng vì đắm tàu ngoài khơi Zuwara

Thứ Sáu, 28/08/2015, 09:48
Ngày 27/8, ngoài khơi Zuwara, thành phố cảng nằm phía Tây Bắc Libya đã xảy ra vụ lật thuyền khiến hàng trăm người di cư có nguy cơ thiệt mạng sau khi 2 chiếc thuyền chở tới 500 người di cư bị lật úp.

Sớm ngày hôm đó (thứ Năm 27/8), đã có những tín hiệu cầu cứu từ chiếc thuyền đầu tiên gồm khoảng 50 người trên thuyền và một lúc lâu sau đó thì chiếc thuyền thứ hai với hơn 400 hành khách bị chìm.

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Lybia hiện vẫn đang tiến hành các hoạt động cứu hộ cho chiếc thuyền chở hơn 400 người nhưng hầu hết những người di cư này đều có khó có khả năng sống sót. Theo một người dân ở đây thì ít nhất 100 thi thể đã được đưa tới một bệnh viện ở Zuwara.

Những nạn nhân của tai nạn thương tâm này là những người di cư từ Syria, Bangladesh và một số nước Châu Phi gần sa mạc Sahara. Có hơn 20 người đã được cứu thoát khỏi 2 chiếc thuyền bị lật này.

Trong năm 2015 hàng nghìn người di cư đã cố vượt biển để đến Châu Âu.

Theo Liên Hợp Quốc thì tính đến nay trong năm 2015, khoảng 2400 người di cư đã chết do cố vượt biển để đến Châu Âu. Hơn 100 nghìn người đã cập bến Italia và hơn 160 nghìn người khác đã vượt biển đến Hi Lạp.

Hôm thứ Tư vừa qua, thi thể của 51 người đã được tìm thấy trong một con thuyền bị đắm ngoài khơi Libya. Những thi thể này được Cảnh sát biển Thụy Điển phát hiện, họ cũng đã giải cứu cho hơn 400 người trong số hơn 3.000 người di cư được cứu ngày hôm đó.

Minh Long (theo BBC)
.
.
.