Hàn Quốc báo động nguy cơ bị tấn công mạng

Thứ Tư, 24/12/2014, 09:16
Ngày 23/12, tức một ngày sau khi Mỹ đưa ra các cáo buộc tin tặc nhằm vào CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết, hệ thống phòng thủ mang tên INFOCON đã được nâng lên một mức cảnh báo và hiện Seoul cũng đang điều tra xem Bình Nhưỡng có liên quan đến vụ tấn công hệ thống máy tính trong nhà máy điện hạt nhân hay không.

Tin từ hãng Yonhap cho hay, trong nhiều ngày qua, hệ thống máy tính của Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP), đơn vị chịu trách nhiệm vận hành 23 lò phản ứng hạt nhân, đã bị mất một số dữ liệu. Mặc dù những dữ liệu bị mất được cho là không mấy quan trọng, nhưng việc KHNP bị tin tặc tấn công đã gây ra nhiều lo lắng về an ninh.

Một quan chức thuộc tổ điều tra chung của Văn phòng Công tố Seoul cho biết, Hàn Quốc không loại trừ khả năng CHDCND Triều Tiên dính líu tới vụ tấn công mạng nhằm vào công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân nước này, đồng thời đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra.

Hiện tại, các cơ quan an ninh mạng của Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị một đợt diễn tập mới về chống tấn công mạng.

Khánh Chi
.
.
.