Google bị điều tra vì thu thập dữ liệu cá nhân

Thứ Ba, 26/10/2010, 16:15
Mật khẩu máy tính và email của hàng triệu người ở Anh đã bị Google sao chép một cách bất hợp pháp. Theo thông tin từ tờ Telegraph, ban lãnh đạo Google đã thừa nhận rằng, họ đã tải dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Anh từ các mạng internet không dây (wifi) khi cho triển khai hệ thống thu thập dữ liệu gây tranh cãi Street View.

Văn phòng cao ủy thông tin ở Anh cho biết họ sẽ tiến hành điều tra những cáo buộc mới nhằm vào Google.

Trước đó, tờ Telegraph cũng cho hay, Google đã bị cảnh sát 3 nước Australia, Đức và Mỹ mở cuộc điều tra hình sự vì tội vi phạm quyền riêng tư và lấy cắp thông tin cá nhân của nhiều khách hàng thông qua mạng không dây.

Cuộc điều tra cũng bắt nguồn từ việc cảnh sát các nước này nhận được đơn khiếu nại về những hành động của nhân viên Google trong khi chụp ảnh cho dịch vụ bản đồ Street View trên Google Maps.

Sau vụ việc này, Google đã dừng hoàn toàn việc thu thập thông tin qua mạng wifi của các ôtô sử dụng dịch vụ bản đồ Street View và đang thực hiện các biện pháp nhằm xoá bỏ dữ liệu cá nhân

Châu Anh
.
.
.