Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ từ chức vì bê bối về an ninh

Thứ Bảy, 22/05/2010, 10:36
Sau 16 tháng tại vị dưới chính quyền Tổng thống Barack Obama, hôm 20/5, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dennis Blair đã đệ đơn xin từ chức.

Trong lá thư gửi các nhân viên dưới quyền, ông Dennis Blair thừa nhận đã chịu nhiều áp lực từ sau những vụ phát hiện âm mưu khủng bố không thành ở nước Mỹ. Cơ quan tình báo quốc gia đã đối mặt với hàng loạt chỉ trích và hồi đầu tuần, một báo cáo của Uỷ ban tình báo Thượng viện đã nhấn mạnh về "những thất bại mang tính hệ thống" ở tất cả các cơ quan tình báo Mỹ.

Vì thế, ông Dennis Blair đã quyết định từ chức để tránh một cuộc khủng hoảng khác có thể xảy ra trong ngành tình báo. Ngày làm việc cuối cùng của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ là ngày 28/5.

Nguồn tin từ hãng AP cho biết, hai quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ đã tiến hành thẩm vấn khoảng 5 ứng viên cho vị trí Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng

Khánh Chi
.
.
.