Giải Nobel Kinh tế thuộc về nhà kinh tế học người Pháp

Thứ Ba, 14/10/2014, 19:59
Tối 13/10, tên của nhà kinh tế học người Pháp Jean Tirole đã được xướng lên trong buổi lễ công bố người đoạt giải Nobel Kinh tế 2014.

Với những đóng góp nghiên cứu của mình về “sức mạnh và quy định của nền kinh tế thị trường”, GS thuộc Viện nghiên cứu Massachusett, đồng thời là giảng viên của trường Kinh tế Toulouse  này đã được goi là “một trong những kinh tế vĩ đại đương thời còn sống” bởi những lý thuyết mới của ông đã giúp các nhà làm chính sách hiểu rõ hơn về bản chất, cách hoạt động của những tập đoàn khổng lồ, từ đó đề ra quy định, chính sách ngăn chặn việc các tập đoàn này khống chế hay thao túng thị trường.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 đến nay, giải thưởng Nobel Kinh tế không được trao cho một người Mỹ. Đặc biệt hơn nữa, Pháp là quốc gia có tới hai nhân vật được vinh danh trong mùa Nobel 2014. Trước đó, nhà văn Patrick Modiano cũng đã nhận giải Nobel Văn học

S.Thương
.
.
.