Gia tăng căng thẳng Nga - Nhật Bản

Thứ Năm, 04/11/2010, 09:00
Ngày 3/11, Nhật Bản tiếp tục cảnh báo rằng, các lãnh đạo Nga không nên tới thăm khu quần đảo Kuril đang tranh chấp giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Seijji Maehara khẳng định rằng, quần đảo Kuril thuộc quyền sở hữu của Nhật Bản và cho biết, việc triệu tập Đại sứ Nga tới phàn nàn và yêu cầu giải thích về chuyến công du của Tổng thống Dmitry Medvedev tới một khu vực nằm trong quần đảo Kuril càng thể hiện rõ quan điểm này của chính quyền Tokyo. Đồng thời, ông Seiji Maehara đã ra lệnh tạm thời triệu hồi Đại sứ Nhật tại Moskva.

Tuy nhiên, Nga vẫn tuyên bố rằng, Tổng thống Dmitry Medvedev đã lên kế hoạch sẽ tới thăm nhiều hòn đảo nằm trên khu vực quần đảo Kuril đang có tranh chấp với Nhật Bản. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thậm chí còn nhấn mạnh, Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ không nản lòng bởi phản ứng đầy dữ dội từ phía Tokyo.

Được biết, từ năm 1945, Nhật Bản và Liên Xô trước đây và với Nga bây giờ vẫn luôn bất đồng xung quanh vấn đề chủ quyền của bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril

Khánh Chi
.
.
.