Gia tăng bệnh thần kinh trong binh sĩ Mỹ

Thứ Năm, 19/11/2009, 08:45
Sau vụ xả súng kinh hoàng tại căn cứ quân sự Fort Hood hôm 9/11, ngày 18/11, Lầu Năm Góc đã mở cuộc điều tra về tinh thần chiến đấu cũng như tâm sinh lý của các binh sĩ đang phục vụ trong quân đội nhằm tìm hiểu về những nguy cơ gây ức chế thần kinh hay những dấu hiệu cho thấy bị mắc bệnh tâm thần của các binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết, ủy ban điều tra này sẽ tiến hành kiểm tra cách cư xử trong sinh hoạt hàng ngày của các binh sĩ, sau đó cho họ làm bài kiểm tra về kỹ năng sống...

Nói về trường hợp Thiếu tá Nidal Malik Hasan xả súng giết chết 13 đồng đội và 30 người khác bị thương ở căn cứ Fort Hood, ông Robert Gates tiết lộ rằng, các bác sĩ thần kinh trong quân đội đã khẳng định thủ phạm bị stress và không kiềm chế được hành động của bản thân...

Được biết, theo kết quả một cuộc nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của quân đội Mỹ, khoảng 12% số binh sĩ được thăm dò tại Iraq và 14% những người được hỏi ý kiến ở Afghanistan có triệu chứng về bệnh tâm thần.

Trước đó, hồi tháng 2, báo cáo của quân đội Mỹ còn cho hay, số lượng binh lính Mỹ tự sát tăng đến mức báo động trong năm 2008 bất chấp việc tăng ngân sách các quỹ chăm sóc sức khoẻ binh lính...

Thanh Huyền
.
.
.