FSB “vô hiệu hóa” trùm khủng bố Doku Umarov

Thứ Ba, 08/04/2014, 17:21
Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận, Doku Umarov – thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Hồi giáo “Imarat Kavkaz” hoạt động tại vùng Caucaso của Nga, đã bị “vô hiệu hóa” trong một chiến dịch do FBS phát động hôm 8/4.

Trước đó, người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov từng loan tin về việc Doku Umarov đã bị tiêu diệt.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban chống khủng bố quốc gia, Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov cho biết: “Một chiến dịch đặc biệt đã vô hiệu hóa hoạt động của trùm tổ chức khủng bố “Imarat Kavkaz” Umarov”. Ông Bortnikov còn tiết lộ rằng, có khoảng hơn 1.000 người Nga đang hoạt động trong các tổ chức khủng bố quốc tế.

Theo lời ông Bortnikov, trong quý I/ 2014, Nga đã thực hiện tổng cộng 33 chiến dịch chống khủng bố, tiêu diệt 36 tên lãnh đạo và 65 thành viên của các tổ chức khủng bố. Ngoài ra, FSB đã tìm ra và bắt giữ nhiều thủ phạm tham gia các vụ khủng bố ở hai thành phố Volgograd và Pytigorsk hồi năm ngoái khiến hàng chục người thiệt mạng

Hà Khổng
.
.
.