FBI từng giúp đỡ thành viên xã hội đen Nhật Bản

Thứ Hai, 02/06/2008, 09:38
Bác sỹ chuyên khoa gan Busuttil của Bệnh viện Los Angeles đang phải giải trình với cơ quan chức năng sau khi tờ "Los Angeles Times" đưa tin này. Theo đó bác sỹ Busuttil đã phẫu thuật, thay và ghép gan cho 4 thành viên cao cấp của băng đảng xã hội đen lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi.

Nhưng bác sỹ Busuttil khẳng định, chỉ tiến hành công việc theo yêu cầu của bệnh viện và không hề biết những người kể trên có liên quan tới xã hội đen. Hơn nữa, luật pháp Mỹ không cấm việc chữa bệnh đối với người nước ngoài, hay người từng phạm tội.

Vụ việc trên đang khiến dư luận Los Angeles bất bình bởi trong khi thành phố này có hơn 400 người chết mỗi năm vì không có gan để ghép.

Theo tiết lộ của tờ "Los Angeles Times", vì muốn có thông tin về hoạt động của Yamaguchi tại Mỹ nên FBI đã giúp đỡ để 4 thành viên cao cấp của tổ chức này tới Mỹ phẫu thuật ghép gan. Được biết, việc ghép gan tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2004, nhưng mãi đến nay mới bị tiết lộ.

Hương Ly
.
.
.