Diễn đàn hòa bình thế giới ở Indonesia

Thứ Tư, 25/06/2008, 10:55
Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới như Thủ tướng Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Australia Kevin Rudd, Thủ tướng Anh Gordon Brown, Thủ tướng New Zealand Helen Clark, Thủ tướng Hà Lan Jan Balkenende… đã tham dự "Diễn đàn Hoà bình Thế giới" lần thứ hai được tổ chức tại Indonesia hôm 24/6.

Trong 3 ngày diễn ra "Diễn đàn Hoà bình Thế giới" (từ 24 đến 26-6), các đại biểu sẽ cùng thảo luận về những vấn đề mà khu vực và cả thế giới cùng quan tâm. Được biết, "Diễn đàn Hoà bình Thế giới" do phong trào Hồi giáo lớn thứ hai ở Indonesia là Muhammadiyah đứng ra tổ chức.

Dự kiến có khoảng 200 chính trị gia, chức sắc tôn giáo và các doanh nghiệp đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự diễn đàn lần này

A.P
.
.
.