Đảng của Tổng thống Putin giành thắng lợi

Thứ Hai, 03/12/2007, 07:55
Đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử vào Viện Duma quốc gia - Hạ viện.
>> Nhận diện cuộc bầu cử Duma Quốc gia

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức sớm với khoảng 38% số phiếu được kiểm, đảng nước Nga thống nhất đã giành được 63,1% số phiếu ủng hộ.

Trong khi đó, Đảng Cộng sản và hai đảng khác có nhiều khả năng sẽ vượt qua ngưỡng 7%.

Kết quả trên đã được Điện Kremlin hoan nghênh.

"Ông (Putin) và chính đảng của mình đã nhận được đông đảo sự ủng hộ. Điều mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đứng trên phương diện tiếp tục các chính sách cải cách trong 8 năm qua”, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov tái khẳng định, Tổng thống Putin sẽ chuyển giao cương vị tổng thống sau cuộc bầu cử vào 2/3 tới.

Theo kết quả thăm dò ngay sau bỏ phiếu, Đảng nước Nga thống nhất, và các đồng minh, trong đó có đảng Dân chủ Tự do sẽ giành thắng lợi chung cuộc với ước tính khoảng 78,2% số phiếu ủng hộ.

"Tôi bỏ phiếu cho đảng nước Nga thống nhất. Cuộc sống dưới thời Putin trở nên tốt đẹp hơn”, Mohammed Egemberdiyev, 43 tuổi, phát biểu sau khi bỏ phiếu tại Moscow

Theo Trần Kiên (VietNamNet/ BBC, AFP)
.
.
.