Cựu lãnh đạo Bosnia Serb Radovan Karadzic tự bào chữa

Thứ Ba, 02/03/2010, 08:56
Ngày 1/3, cựu lãnh đạo Bosnia Serb Radovan Karadzic đã bắt đầu tự bào chữa cho mình tại tòa án xét xử tội phạm chiến tranh ở The Hague.

Phiên tòa này đã bị hoãn lại từ hồi tháng 11 năm 2009 sau khi tòa án quyết định sẽ chỉ định một luật sư đại diện cho ông Radovan Karadzic. Tuy nhiên, ông này vẫn nhất quyết đòi tự bào chữa và tuyên bố tẩy chay việc nối lại phiên tòa bởi chưa có đủ thời gian để tập hợp tài liệu. Đồng thời, ông Radovan Karadzic vẫn khẳng định, không phạm một tội nào trong 11 tội danh mà tòa đưa ra.

Năm nay 64 tuổi, ông Radovan Karadzic bị cáo buộc hai tội danh diệt chủng trong đó có tội sát hại nhiều người ở Srebrenica và 9 tội danh khác gồm giết người, khủng bố và ngược đãi người khác...

Phạm Hương
.
.
.