Cựu Thủ tướng Pháp đối mặt với bản án 18 tháng tù treo

Thứ Năm, 22/10/2009, 08:22
Sau khoảng 1 tháng khai đình xét xử, công tố viên Jean-Claude Marin thuộc Tòa án hình sự Paris đã đề nghị mức án 18 tháng tù treo đối với cựu Thủ tướng Dominique de Villepin vì bị cáo buộc âm mưu bôi nhọ Tổng thống Nikolas Sarkozy trước cuộc bầu cử năm 2007.

Ngoài 18 tháng tù treo, ông Dominique de Villepin còn phải nộp khoản tiền phạt trị giá 45.000 Euro, khoảng 67.300 USD. Nhưng nếu bị toà chứng minh có tội, ông Dominique de Villepin có thể bị kết án tới 5 năm tù.

Ông Dominique de Villepin đã bác bỏ những cáo buộc kể trên, đồng thời cho rằng, Tổng thống Nikolas Sarkozy đã thực hiện được lời hứa trước đây - "sẽ treo tôi lên cái móc của đồ tể".

Công tố viên Jean-Claude Marin cũng đề nghị mức án 3 năm tù, trong đó có 18 tháng tù treo và 45.000 Euro tiền phạt đối với cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu (EADS) Jean-Louis Gergorin, chủ mưu trong "bản danh sách Clearstream".

Dư luận coi phiên toà kể trên là vụ "Watergate của nước Pháp"

P.A.
.
.
.