Cựu Thủ tướng Canada bị hành hung

Thứ Hai, 10/12/2007, 14:23
Vụ hành hung cựu Thủ tướng Joe Clark đang là tâm điểm chú ý của dư luận, cho đến nay hung thủ vẫn chưa bị bắt. Theo giới truyền thông, cựu Thủ tướng Joe Clark đã bị một kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công khi ông đang đi qua trung tâm Montreal.

Sau khi bị đánh chảy máu mũi, ông Joe Clark hoảng sợ tới mức 2 ngày sau mới báo cảnh sát và điều này khiến cho công tác truy lùng hung thủ gặp khó khăn.

Mặc dù vụ việc xảy ra từ hôm 20/11, nhưng mãi tới 7/12 giới truyền thông Canada mới đưa tin và tới lúc đó mọi người mới biết về sự cố của cựu Thủ tướng Joe Clark.

Đây là lần đầu tiên cựu Thủ tướng Joe Clark bị tấn công kể từ khi nghỉ hưu.

Được biết, ông Joe Clark vẫn có tiêu chuẩn bảo vệ, nhưng cựu Thủ tướng từng nhiều lần ra ngoài không mang theo vệ sỹ và hậu quả đã xảy ra.

Cựu Thủ tướng Joe Clark (Charles Joseph Joe Clark) sinh (ngày 5/6/1939) sinh ra trong một gia đình có bố là người sáng lập tờ báo địa phương tại High River, Alberta và là Thủ tướng thứ 16 của Canada (từ ngày 4/6/1979 đến 3/3/1980)

T.C.
.
.
.