Cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ
Vì ý thức được rằng, cuộc tranh luận ngày 22/10 sẽ quyết định rất nhiều tới tâm lý của cử tri ở hơn 20 bang đang “lưỡng lự” nên trong 24 tiếng đồng hồ trước cuộc tranh luận, cả ông Barack Obama và ông Mitt Romney đều cố gắng tận dụng mọi cơ hội để “nâng giá trị của bản thân”.
Tin từ hãng AP cho hay, sau màn “gỡ điểm” ngoạn mục của đương kim Tổng thống trong cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 hôm 16/10, hai ứng viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang ở thế ngang bằng nhau. Kết quả thăm dò công bố chung ngày 21/10 của hãng NBC/Wall Street Journal cho hay, ở vào thời điểm còn 2 tuần nữa mới diễn ra cuộc bầu cử, đương kim Tổng thống Mỹ và đối thủ Mitt Romney đều nhận được sự ủng hộ của 47% cử tri.
Chỉ có điều, đối tượng ủng hộ cho hai ứng viên này lại khác nhau. Trong khi ông Barack Obama luôn chiếm ưu thế tỷ lệ trong số các cử tri nữ thì ông Mitt Romney lại có vẻ được nhiều cử tri nam ủng hộ hơn. Theo giới phân tích, tỷ lệ dẫn điểm sát nút này cho thấy cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới hứa hẹn một cuộc đua hấp dẫn với nhiều yếu tố bất ngờ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hai ứng viên không có quá nhiều chênh lệch về tỷ lệ, có nghĩa là uy tín của đương kim Tổng thống vẫn còn ở mức quá bán và nhiều khả năng, ông này sẽ có thể được tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ 2.
![]() |
Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney (trái) đang ở thế ngang bằng nhau. |
Theo nhà báo Chuck Todd của hãng NBC, hiện vẫn còn nhiều cử tri băn khoăn về việc có nên dành cho ông Barack Obama thêm một nhiệm kỳ 4 năm để phục hồi nền kinh tế, hay nên bầu ứng cử viên doanh nhân Mitt Romney lên thay để tạo luồng sinh khí mới. Đây là điểm đáng chú ý trong cuộc bầu cử Tổng thống và kết quả thế nào lại phụ thuộc phần lớn vào cuộc tranh luận cuối cùng chuyên về các vấn đề đối ngoại.
Theo nhận định của một số tờ báo Mỹ, ông Barack Obama có thể sẽ giành được ưu thế khi tranh luận về chủ đề chính sách đối ngoại, bởi trước hết, ông có tài ăn nói về vấn đề này. Thứ nữa, ông có thể điểm một số vấn đề để trình bày mà không để cho đối thủ phản công.
Chiến dịch thành công của lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Pakistan hồi tháng 5/2011 sẽ là điều mà ông Barack Obama nhắc đến đầu tiên bởi đây là một chiến công lớn, được dân chúng Mỹ đón nhận, đánh giá cao; đồng thời nó cũng vô hiệu hóa “tố cáo” của phe Cộng hòa là phe Dân chủ quá nhu nhược trong vấn đề an ninh.
Trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội, Tổng thống Obama còn cho phép tấn công giáo sĩ
Vấn đề
Trong khi đó, ông Mitt Romney được cho là sẽ tranh thủ công kích chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Barack Obama, nhất là trong vấn đề đảm bảo an ninh cho các nhân viên ngoại giao Mỹ ở nước ngoài với bối cảnh là vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya.
Bên cạnh đó, có thể, ông Mitt Romney sẽ đưa ra cáo buộc với ông chủ Nhà Trắng là "không có chương trình nghị sự cho tương lai, không có chương trình nghị sự cho người Mỹ và cũng không có chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ 2" hay một chính sách rõ ràng về vấn đề hạt nhân ở Iran cũng như sự trỗi dậy không ngừng của Trung Quốc.
Thực chất, hai vấn đề này cũng đang được cử tri Mỹ quan tâm. Có tới 49% người Mỹ cho rằng, cứng rắn với Trung Quốc quan trọng hơn là kiến tạo mối quan hệ bền chặt với xứ này và 56% người được hỏi ý kiến nói rằng cần cứng rắn hơn đối với Iran...
Hãng NBC cho hay, với tầm quan trọng chiến lược của cuộc tranh luận lần thứ 3 nên từ tối 19/10, đương kim Tổng thống Mỹ đã đến trại David và sử dụng cả ba ngày liên tiếp để chuẩn bị cho cuộc tranh luận, còn ứng cử viên Mitt Romney thì có mặt tại bang Florida cùng nhóm vận động tranh cử và có các cuộc tiếp xúc với cử tri ở bãi biển Dayton tối 19/10