Cơ quan an ninh Nga phát triển UAV siêu nhỏ

Thứ Tư, 23/01/2013, 11:00
Ngày 21/1/2013, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố một gói thầu nhằm phát triển một máy bay không người lái siêu nhỏ (micro UAV) trên cổng thông tin của chính phủ Nga.

Gói thầu phát triển loại UAV siêu nhỏ có giá trị khoảng 7 triệu rúp (230.000 USD). Mục tiêu của dự án là phát triển một UAV với hệ thống trinh sát quang điện nặng khoảng 200 gram, tổng trọng lượng của UAV sẽ không quá 1 kg.

Ngoài ra UAV phải có khả năng truyền hình ảnh rõ nét theo thời gian thực trong phạm vi 5km. Loại UAV được phát triển có tên mã là Fly Fisher. Các nhà phát triển tham gia đấu thầu có thể sử dụng công nghệ của Nga và của nước ngoài.

Một loại UAV siêu nhỏ sử dụng trong quân sự.

Thời gian nộp hồ sơ của cuộc đấu thầu này là vào ngày 21/2/2013, tuy nhiên thời gian phát triển giành cho người thắng thầu thì kéo dài đến tháng 11/2014.

Hiện nay xu hướng sử dụng UAV trong  các nhiệm vụ trinh sát cả quân sự lẫn dân sự đang trở lên phổ biến. Quân đội Nga cũng đang phát triển một số loại UAV đồng thời mua các UAV do nước ngoài sản xuất

Thanh Bình (theo RIA)
.
.
.