Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat bị đầu độc polonium cho đến chết

Thứ Sáu, 08/11/2013, 09:03
Theo báo cáo pháp y được các nhà khoa học Thụy Sĩ công bố ngày 7/11, cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210 cho đến chết. Đây là kết quả xét nghiệm cuối cùng được thực hiện trong nhiều tháng qua dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về gien và phóng xạ của Nga và Pháp.
>> Cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat bị đầu độc

Toàn bộ tài liệu về việc xét nghiệm pháp y đã được gửi tới chính quyền Palestine. Hãng thông tấn Reuters cho hay, bản báo cáo này do Đại học Trung tâm Đại học Pháp y ở Lausanne đưa ra với độ dày 108 trang, trong đó, các chuyên gia pháp ý khẳng định, nồng độ polonium -210 trong thi thể cố Tổng thống Palestine cao gấp 18 lần so với mức độ bình thường, tập trung ở xương sườn, xương chậu, và trong đất mà thi thể ông Yasser Arafat đã phân hủy.

Nghĩa là 83% kết quả xét nghiệm cho thấy, ông Yasser Arafat đã bị đầu độc từ từ. Đồng thời nó cũng loại trừ thông tin trước đó cho rằng, khói thuốc lá là nguyên nhân làm tăng hàm lượng polonium trong cơ thể cố Tổng thống Palestine… Song báo cáo không chỉ rõ ai đã đầu độc ông Arafat và đầu độc bằng cách nào. Báo cáo có đoạn viết: “Kết quả xét nghiệm này phần nào đồng nhất với giả thuyết trước đó rằng cái chết của ông Yasser Arafat có liên quan đến ngộ độc polonium-210”.

Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat.

Được biết, trước khi báo cáo của Đại học Trung tâm Đại học Pháp y ở Lausanne được đưa ra, hồi tháng trước, các nhà khoa học Thụy Sĩ cũng tuyên bố đã tìm thấy nồng độ polonium cao trong quần áo của ông Yasser Arafat và trong 38 mẫu vật phẩm của cố Tổng thống Palestine gồm quần lót, mũ, bàn chải đánh răng, giày...

Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat qua đời tháng 11/2004 tại Pháp ở tuổi 75. Hồ sơ y khoa chính thức về cái chết của ông Yasser Arafat là do một cơn đột quỵ vì rối loạn máu. Tuy nhiên, thi thể ông đã được khai quật theo lời của phu nhân Suha để khám nghiệm vào giữa năm ngoái vì có thông tin cho rằng, ông bị ám sát. Trước đó, nhiều người dân Palestine đã cho rằng, chính Israel đầu độc ông Yasser Arafat, nhưng Israel liên tục bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan. Có nguồn tin lại nói, ông bị AIDS hoặc ung thư…

Ngay sau khi thông tin về báo cáo của Đại học Trung tâm Đại học Pháp y ở Lausanne đăng tải, từ Paris (Pháp), phu nhân cố Tổng thống Yasser Arafat, bà Suha cho biết, báo cáo cuối cùng này đã chứng minh cho thấy, cái chết của chồng bà là “một tội ác, một vụ ám sát đáng lên án”. Bà Suha nói: “"Kết quả này đã xác nhận tất cả nghi ngờ của chúng tôi. Các bằng chứng cứ khoa học đã chứng minh, ông ấy không chết một cách tự nhiên”. Hãng AFP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Israel cho rằng, kết quả điều tra nói trên là không khách quan. “Đây chỉ là một màn kịch”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor còn cho rằng, các nhóm điều tra được ủy nhiệm bởi các nhóm lợi ích chứ không phải là các nhóm độc lập. Trong khi đó, giới phân tích nhận định, nhiều khả năng, vụ đầu độc ông Yasser Arafat có liên quan đến việc giải quyết tiến trình hòa bình ở Trung Đông kéo dài hàng chục năm qua. Và người ta cũng không loại trừ khả năng sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay giữa Palestine-Israel

Gia Nam
.
.
.